Không để tái diễn “quan họ ngửa nón xin tiền”

Không để tái diễn “quan họ ngửa nón xin tiền”
TP - Đây là khẳng định của ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du, Trưởng Ban chỉ đạo lễ hội vùng Lim xuân Giáp Ngọ 2014 tại buổi gặp mặt báo chí đầu xuân Giáp Ngọ của Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Bắc Ninh ngày 10/2.

Theo ông Lợi, năm nay tại lễ hội Lim sẽ nghiêm cấm tất cả các hình thức hát quan họ ngửa nón nhận tiền. Tại các lán trại chỉ hát giao lưu quan họ, khuyến khích dùng nhạc cụ dân tộc, nghiêm cấm hát nhạc mới, hát chèo, hát văn nhảy đồng và các loại nhạc khác. 

UBND huyện Tiên Du cũng yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết không ngửa nón nhận tiền đối với các CLB quan họ ở địa phương mình hát phục vụ du khách tại các lán trại và sân khấu trên đồi Lim.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.