Không để tiền bồi thường chênh lệch quá lớn

Không để tiền bồi thường chênh lệch quá lớn
TP - Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Công Soái về dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn II.

> Dự án thoát nước Hà Nội chậm vì vướng mặt bằng
> Chậm bàn giao mặt bằng, Bắc Giang bị phạt 1,15 triệu EUR

Theo đó, Thành ủy yêu cầu nghiên cứu tham mưu cho thành phố giảm bớt một số quy trình về thu hồi đất.

Đồng thời, phải nghiên cứu đơn giá bồi thường về đất tại các địa phương giáp ranh, phù hợp với từng khu vực cụ thể, không để tình trạng chênh lệch quá lớn, bảo đảm sự tương đồng, tránh gây dư luận, bức xúc trong nhân dân, dẫn đến đơn thư, khiếu kiện đông người.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG