Không đồng ý tiếp nhận 1.000 xe du lịch của Trung Quốc

Dòng xe caravan dùng cho du lịch. Ảnh minh họa.
Dòng xe caravan dùng cho du lịch. Ảnh minh họa.
TPO - Chiều 15/12, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã ra thông báo chính thức không đồng ý tiếp nhận đoàn xe du lịch tự lái của Trung Quốc quá cảnh vào Việt Nam.

Lý do được Bộ GTVT đưa ra là không đủ điều kiện để bảo đảm an toàn và an ninh cho đoàn xe.

Trước đó, ngày 1/12, Bộ GTVT nhận được Công hàm của Chính quyền thành phố Bằng Tường-Trung Quốc về việc đề nghị cho phép tổ chức đoàn xe du lịch tự lái 1.000 xe và khoảng 1.500 người vào Việt Nam với mục đích du lịch và quá cảnh sang Lào và Campuchia.

Bộ GTVT cũng đã có công văn chính thức trả lời về nội dung trên.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".