Không đồng ý xây tượng Quan Công cao 36 mét ven biển

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chủ tịch tỉnh UBND tỉnh Sóc Trăng, ông Nguyễn Trung Hiếu, cho biết, không đồng ý với đề xuất xây tượng Quan Công của chủ đầu tư Dự án Khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu ở thị xã Vĩnh Châu.

Chủ tịch Hiếu nói, ông đã gợi ý chủ đầu tư thay thế bằng các tượng khác phù hợp hơn, có thể là tượng Phật Quan Âm hoặc các anh hùng dân tộc ta.

Hôm 9/11, UBND tỉnh Sóc Trăng họp nghe báo cáo đầu tư Dự án Khu du lịch tâm linh biển Vĩnh Châu, của Cty CP Thương mại sản xuất bao bì Thành Lợi (TPHCM). Dự án rộng 18 ha, tại phường 1 (Vĩnh Châu, Sóc Trăng), tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng, trong đó, chủ đầu tư đề xuất “điểm nhấn” là tượng Quan Công, cao 36 m bằng bê tông cốt thép.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.