Kon Tum:

Không đu dây nhưng cần sửa cầu

TP - Ngày 2/4, ông Trần Ngọc Lâm – Phó chánh VP Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum cho biết: Hiện tại trên địa bàn tỉnh không nơi nào còn cảnh học trò phải đu dây qua sông đến trường, một số địa chỉ đu dây qua sông suối trước kia đã được xây cầu mới.

Vào mùa mưa, đoạn suối nào chưa có cầu còn nguy hiểm nhà trường sẽ cho học sinh nghỉ học tạm thời.

Từ năm 2010 trở về trước, một số nơi ở huyện Ngọc Hồi, Đắk Glei trở nên “nổi tiếng” về hiện tượng người dân, học sinh phải đu dây qua sông để đi làm, đi học.

MỚI - NÓNG