Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9

Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9
TPO - Trong dịp nghỉ lễ 2/9, tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) mặc dù có mưa và sóng biển lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhưng nhiều du khách vẫn về nghỉ ngơi và tắm biển.

Ghi nhận tại một số bãi tắm ở Sầm Sơn, sau trận mưa lớn, sóng biển rất mạnh, thế nhưng rất nhiều du khách vẫn ra biển vui chơi. Trên bờ biển, lực lượng cứu hộ cũng túc trực để đảm bảo an toàn cho du khách.

Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9 ảnh 1 Tranh thủ tắm biển Sầm Sơn trong đợt mưa dịp nghỉ lễ 2/9

Một du khách đến từ TP Hải Phòng, cho biết: Nghỉ lễ 2/9, gia đình chị muốn cho các con du lịch tại Sầm Sơn nên đã đặt phòng khách sạn trước đây 2 tuần. Khi nghe thông tin có bão và mưa lớn chị xin hủy đặt phòng nhưng không hủy được nên vẫn vào đây chơi từ chiều ngày 30/8. Những khi thời tiết có mưa, cả nhà chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng khi trời tạnh, mưa ngớt hạt, gia đình lại ra biển chơi, tắm. Biết nguy hiểm nên tôi nhắc nhở các con chỉ tắm gần bờ cho an toàn...

Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9 ảnh 2 Tranh thủ những khi tạnh mưa, du khách thăm chơi, tắm biển Sầm Sơn 

Còn anh Nguyễn Văn Thắng, nhân viên dịch vụ xe điện tại Sầm Sơn, chia sẻ: Hàng  năm dịp lễ 2/9, lượng khách về Sầm Sơn nghỉ ngơi rất đông. Năm nay được nghỉ dài ngày nhưng lại mưa to do ảnh hưởng cơn bão số 4 khiến lượng khách về Sầm Sơn giảm. Nhiều du khách đã đặt phòng và lịch tham quan bằng xe điện trước nhưng do mưa bão đã hủy tour.

Không hủy được đặt phòng, nhiều du khách vẫn về Sầm Sơn nghỉ lễ 2/9 ảnh 3 Nhiều du khách vẫn chơi, tắm biển Sầm Sơn trong thời tiết xấu
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.