Không khí lạnh đổ bộ vào miền Bắc, bão vào biển Đông

Không khí lạnh đổ bộ vào miền Bắc, bão vào biển Đông
TPO - Chiều qua, áp thấp nhiệt đới tại biển Đông đã mạnh lên thành bão. Bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía nam, gần sáng hôm nay (14-10) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta.

Bão vào biển Đông, áp thấp gần bờ

 
Không khí lạnh đổ bộ vào miền Bắc, bão vào biển Đông ảnh 1

Hồi 13 giờ ngày 13-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam, gần sáng và ngày mai (14-10) sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

X.T
Theo nchmf.gov.vn

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.