Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc giảm mưa phùn

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc giảm mưa phùn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19-1), khối khí lạnh có cường độ ổn định và bắt đầu suy yếu dần nên ở Bắc Bộ, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn rải rác giảm dần, không khí khô ráo.

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc giảm mưa phùn

> Miền Bắc chuyển rét từ ngày mai
> Không khí lạnh suy yếu, thời tiết chuyển ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (19-1), khối khí lạnh có cường độ ổn định và bắt đầu suy yếu dần nên ở Bắc Bộ, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn rải rác giảm dần, không khí khô ráo.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ phổ biến 16-19 độ C; Điện Biên-Lai Châu không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ cao hơn, khoảng 20-23 độ C.

Với các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, do chịu tác động của khối khí lạnh nhiều hơn nên rét sâu hơn, nhiệt độ ở ngưỡng 15-18 độ C, trung du và vùng núi có nơi rét đậm dưới 15 độ C.

Không khí lạnh cũng làm cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, nhiệt độ ổn định từ 16-19 độ C, phía nam 20-22 độ C, trời rét.

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ là khu vực có thời tiết tốt nhất trên cả nước, ban ngày trời nắng và về đêm không mưa, trời mát. Nhiệt độ cao nhất ban ngày khoảng 30-33 độ C và về đêm khoảng 21-24 độ C.

Ngày và đêm 19-1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, vùng núi 9-12 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-18 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam ngày có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, phía nam có nơi 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16-19 độ C, phía nam có nơi 21-23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, phía nam có nơi 29-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG