Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chìm trong mưa rét

Không khí lạnh liên tục tăng cường, Bắc và Bắc Trung bộ chìm trong mưa rét. Ảnh: Internet.
Không khí lạnh liên tục tăng cường, Bắc và Bắc Trung bộ chìm trong mưa rét. Ảnh: Internet.
TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, hiện nay (25/02), bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vùng núi và trung du Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-15 độ C.

Từ tối và đêm nay, ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ, riêng Điện Biên- Lai Châu 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi và trung du rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại. Độ ẩm từ 75 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ; vùng núi 10-12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 75 - 97%.Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, phía nam 29 - 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.