Không khí lạnh tăng cường trở lại miền bắc

Không khí lạnh tăng cường trở lại miền bắc
Không khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh miền bắc đang suy yếu nhưng tăng cường trở lại từ hôm nay 16 - 1. Đợt không khí lạnh lần này có cường độ trung bình và kéo dài đến 18 - 1 thì suy yếu dần.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong hai ngày cuối tuần này, Nam Bộ có đợt mưa trái mùa.

Ở Đồng bằng Sông Cửu Long, sẽ có nơi mưa vừa, trong khi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM có mưa nhỏ vài nơi.

Toàn Nam Bộ đêm và sáng trời trở lạnh và có sương mù khá nhiều đến tận quá trưa mới tan dần.

Nguyên nhân gây mưa trái mùa do lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và di chuyển ra đông nam Trung Quốc, trong khi đó trục rãnh xích đạo đi qua nam biển Đông phát triển với các nhiễu động có dạng xoáy khá rõ.

Theo M.Vọng
Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.