Không khí lạnh tăng cường, trời càng rét sâu

Băng giá tại Bình Liêu (Quảng Ninh) trong hôm nay. Ảnh: Bùi Duẩn.
Băng giá tại Bình Liêu (Quảng Ninh) trong hôm nay. Ảnh: Bùi Duẩn.
TPO - Dự báo rét hại kéo dài từ miền Bắc đến Thừa Thiên Huế, trong khi Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nền nhiệt xuống thấp trong ngày mai.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta. Dự báo từ đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm mai gió đông bắc trong đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ lại mạnh lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m.

Dự báo trong đêm nay và ngày mai (10/01), các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hoà có mưa, có nơi mưa vừa.

Cũng trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá, Nghệ An trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ cao nhất chỉ 10-13 độ.

Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế cũng đón rét hại với nhiệt độ thấp nhất chỉ từ 9-12 độ, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 14-16 độ, là đợt rét nhất từ đầu mùa. Trời rét hại kết hợp với mưa, mưa vừa, mưa to khiến khu vực này cảm giác rất giá buốt.

Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai không mưa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 11-13 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi đêm nay và ngày mai trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ. Tây Nguyên đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, cao nhất từ 21-24 độ.

Đợt rét này cũng khiến Nam Trung Bộ và Nam Bộ trở lạnh vào đêm và sáng sớm trong những ngày tới với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-22 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nhận định, đợt rét hại này có thể kéo dài đến ngày 12/1 với hình thái thời tiết phổ biến là nhiều mây, âm u, nhiệt độ chênh lệch ngày thấp, cảm giác rét buốt, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa còn có mưa.

Từ khoảng 13/1, tại các tỉnh miền Bắc trời vẫn rét đậm rét hại nhưng nhiệt độ có tăng lên, hình thái thời tiết chuyển sang không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Hình thái thời tiết này duy trì đến khoảng ngày 17/1, khi nước ta lại đón một đợt gió mùa đông bắc mới khiến nền nhiệt giảm sâu. 

MỚI - NÓNG