Thành phố Hồ Chí Minh tràn ngập sắc xuân

Không khí Tết đã hiện diện trên các ngả đường ở TPHCM.

Chợ hoa nổi trên bến Bình Đông.
Chợ hoa nổi trên bến Bình Đông.
TP - Tính tới ngày 26/1, chỉ còn chưa tới 2 tuần nữa là Tết, các khu chợ hoa ở TPHCM hầu hết đã sẵn sàng. Theo quyết định của UBND TPHCM, Tết năm nay sẽ có 131 chợ hoa, trong đó 3 chợ hoa cấp thành phố được tổ chức tại các Công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám và công viên Gia Định. 

Các chợ hoa sẽ hoạt động cho tới 12 giờ trưa ngày 7/2 (Ngày 29/12 Âm lịch). Như vậy, so với mùa Tết năm trước, số chợ hoa năm nay tại TPHCM đã tăng thêm 3 chợ và quy mô của nhiều chợ cũng lớn hơn. Đặc biệt năm nay, chợ hoa nổi dọc theo bờ kè Trần Xuân Soạn, bến Bình Đông và chợ đầu mối Bình Điền cũng sẽ hoạt động sớm hơn nhằm cung cấp hoa cho các chợ nhỏ lẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ vựa hoa tại bến Bình Đông, quận 8 năm nay nhiều đại lý bán hoa đã đặt số lượng lớn cho mùa Tết. “Đây là dấu hiệu của một năm kinh tế khởi sắc và nhiều người kinh doanh hoa đã dự đoán mùa hoa năm nay sẽ có nhiều thành công”- ông Mỹ nhìn nhận.  Không chỉ tăng về số lượng chợ, năm nay nhiều chợ hoa cũng được mở rộng về quy mô. Chợ hoa 23/9 và chợ hoa công viên Gia Định sẽ có 1.400 lô trong khi chợ hoa công viên Lê Văn Tám có 200 lô, đều lớn hơn năm trước. Đại diện Công ty Công viên cây xanh TPHCM cho biết số lượng lô đã được các tiểu thương kinh doanh đăng ký hết. Các chợ hoa khác trên địa bàn thành phố cũng đã gần như kín chỗ. 

Tạo nhiều điểm nhấn

Chợ hoa thuộc công viên Tao Đàn (quận 1) năm nay được trưng bày trên 3.000 hiện vật bao gồm nhiều loài hoa lan quý như Long tu, Hài tiên, Dạ thảo, nhiều loại hoa xương rồng và các bộ sưu tập hoa kiểng có dáng  độc…  Tại các chợ hoa ở Thủ Đức, Bình Thạnh cũng xuất hiện nhiều loại hoa lạ như Sứ hoa hồng,  hoa Trúc mai, Đào kiểng, hoa Thủy sinh… Theo ông Thanh Tân - Chủ một sạp hoa tại Thủ Đức, năm nay những loại hoa lạ được khách hàng ưa chuộng. Dù giá hoa cao gấp nhiều lần hoa thường nhưng vẫn nhiều người mua và đã đặt trước cả tháng để chơi Tết.

Thêm điểm nhấn mới cho chợ hoa TPHCM, là năm đầu tiên nhiều chợ được kết nối wifi và miễn phí cho du khách du xuân. Các nhà tổ chức hy vọng lượng khách đến chợ sẽ tăng cao. Cùng với các vườn trái cây sai quả và đồng lúa, đụn rơm, căn nhà đất ba gian… nơi đây sẽ trở thành điểm gợi nhớ về một quá khứ êm đềm cho mỗi ai tìm về.

Tại nhiều chợ hoa Xuân biểu tượng con khỉ được chọn làm nội dung để trưng bày. Tại chợ hoa “Xuân Tao Đàn” là hình ảnh của gia đình khỉ- Biểu tượng cho sự sum vầy mỗi mùa xuân về. Còn tại đường hoa Nguyễn Huệ là cảnh đàn khỉ vui chơi… Đặc biệt với chủ đề “Về làng”, chợ hoa Phú Mỹ Hưng sẽ trở thành không gian của các miền quê khắp Việt Nam với mái đình bến nước của miền Bắc, chiếc thuyền thúng ven bờ cát của miền Trung hay cảnh sông nước chợ nổi của miền Nam.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.