Không lấy đất công viên xây trường học

TPO - Chiều 3/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri ở phường Tân Phú (Cái Răng).  
Không lấy đất công viên xây trường học ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt tay cử tri

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đặt nhiều câu hỏi xay quanh các vấn đề nóng như lấy đất quy hoạch làm khu công nghiệp nhưng đã 10 năm rồi vẫn để đó làm cho dân gặp nhiều khó khăn.“Nếu không làm thì trả đất lại cho dân để ổn định cuộc sống”, cử tri Lê Đình Khởi nói.

Còn cử tri Nguyễn Văn Điều ở phường Tân Phú bức xúc nói: “Ở khu đô thị mới Hưng Phú, nhà nước lấy đất công viên xây dựng trường đại học Kiến Trúc mà không lấy ý kiến nhân dân”.

Vấn đề này, ông Lê Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Cái Răng cho biết, dự án quy hoạch khu công nghiệp do Cty Sài Gòn – Cần Thơ làm chủ đầu tư đã hơn 10 năm. “Hiện nay thành phố đang rà soát để thu hồi dự án này lại”, ông Tâm nói.

Còn trả lời cử tri việc lấy đất công viên xây dựng trường đại học, ông Huỳnh Văn Sáu, Phó giám đốc Sở Xây Dựng TP Cần Thơ giải thích, theo quy định, sau khi chủ đầu tư xây dựng công viên xong thì giao lại cho thành phố quản lý.

“Thành phố xác định 1,7 ha tại khu dân cư (nơi xây dựng công viên) của Cty xây dựng số 8, tính toán quy mô diện tích cây xanh vẫn đảm bảo cho người dân theo quy định”, ông Sáu nói. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ đề nghị Sở Xây dựng xem xét lại nơi đây có quy hoạch xây trường đại học hay chưa.

Không lấy đất công viên xây trường học ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố  xem lại nơi xây trường tại công viên có quy hoạch hay không. Đồng thời, bà cho rằng, công viên có đủ diện tích cây xanh cho người dân nhưng liệu có đủ cho hàng trăm, hàng nghìn sinh viên đến đây học hay không.

“Quan điểm của tôi là không lấy công viên xây trường học nên thành phố cân nhắc lại”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.