Không mời khách ăn uống trong việc tang

Không mời khách ăn uống trong việc tang
Đó là một trong những điểm mới tại quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội vừa được Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành áp dụng trên địa bàn Hà Nội.

Cũng theo quy định này, trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội không được đốt pháo nổ, đốt thả đèn trời; không bỏ tiền, thả tiền và mang, đốt đồ mã; không dùng loa nén vượt quá 25W; không sử dụng công quỹ làm quà mừng lễ cưới, dâng lễ hội; không được sử dụng thời gian làm việc và phương tiện của cơ quan đi dự lễ cưới, lễ hội...

Đối với tổ chức lễ cưới, Hà Nội khuyến khích chỉ nên tổ chức trong một ngày, không mở nhạc trước 6g sáng và sau 22g đêm.

Với việc tang, UBND TP Hà Nội quy định trong vòng 12 giờ sau khi có người qua đời phải tiến hành khâm liệm và nhập quan. Đặc biệt không tổ chức làm cỗ, mời khách ăn uống trong việc tang.

Theo Xuân Long
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.