Không né tránh trách nhiệm trong các vụ việc tiêu cực

Không né tránh trách nhiệm trong các vụ việc tiêu cực
TP - Ngày 11/12, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã tiếp xúc cử trị quận Đống Đa để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

> Chặn tiêu cực mới dẹp được xe quá tải
> CSGT, thanh tra giao thông cùng 'xử' xe quá tải

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 2, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị, tiếp thu và chia sẻ với những ý kiến, băn khoăn của cử tri. Theo ông Nghị, trong thời gian gần đây, công tác phòng chống tham nhũng đã có nhiều chuyển biến. Một số vụ án tham nhũng lớn đã và sắp được đưa ra xét xử với tinh thần nghiêm túc, xử lý nghiêm để răn đe.

Tại Hà Nội vừa qua xảy ra một vài vụ việc cá biệt nhưng rất nghiêm trọng, vi phạm về y đức như vụ nhân bản xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức; vụ thẩm mỹ Cát Tường gây chết người... “Thành phố đang chỉ đạo giải quyết với hình thức nghiêm khắc, đúng người đúng tội, xử lý đến cùng, không né tránh trách nhiệm”, ông Nghị nhấn mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.