Không nhất thiết ngành nào cũng phải có Ủy viên Trung ương

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên.
TPO - Thông tin trên được Người phát ngôn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên chia sẻ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1/2016 vào chiều 29/1.

Trả lời phóng viên về công tác nhân sự Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết, đây là công tác của Đảng và thời gian qua, Đảng đã chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với cấp ủy các cấp và đã thực hiện khá bài bản, chặt chẽ theo quy định.

Theo Bộ trưởng, mỗi chức danh đều có một, hai, ba, thậm chí nhiều hơn số người chuẩn bị kế thừa. Một cán bộ, một người cũng có thể quy hoạch một vài chức danh để khi cần thiết thì Đảng điều động. “Quy hoạch đã như thế thì công tác nhân sự sẽ rất hạn chế việc bị động” – Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng, trong Đại hội XII vừa qua, có một số trường hợp dự kiến không trúng cử, đó cũng là chuyện bình thường, dự kiến đã có số dư rồi, đã lường trước được những trường hợp không trúng cử. Đại hội kết thúc, cấp có thẩm quyền phân cấp quản lý cán bộ sẽ xem xét bố trí cán bộ hợp lý trong thời gian tới.

Lý giải thêm về vấn đề nhân sự, Bộ trưởng Nên, cho hay, đất nước ta hệ thống chính trị có rất nhiều đầu mối. Số Ủy viên Trung ương Đảng, kể cả chính thức và dự khuyết có hạn, chỉ 200 người.

“Trong đề án công tác nhân sự và quan điểm xuyên suốt của Đảng là không nhất thiết ngành nào cũng có bố trí Ủy viên Trung ương. Các địa phương cố gắng tối đa có người đứng đầu tham dự Ủy viên Trung ương. Nếu địa phương nào chưa bố trí được thì Trung ương sẽ xem xét để điều động hợp lý yêu cầu cần và đủ để đảm bảo có sự lãnh đạo xuyên suốt”, Bộ trưởng Nên lý giải, đồng thời cho biết, cấp ủy khi bố trí nhân sự sẽ cân nhắc kỹ yêu cầu, đảm bảo sự lãnh đạo kể cả quản lý cũng như am hiểu về chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo Người phát ngôn, sáng nay họp Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ có chúc mừng một số thành viên Chính phủ tái cử, trong đó một số thành viên được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư và dặn dò các đồng chí nỗ lực nhiều hơn nữa, hoàn thành tốt trách nhiệm trên từng cương vị cụ thể. Thủ tướng cũng dặn dò 14 đồng chí thành viên Chính phủ không tái cử lần này tiếp tục tập trung tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành công việc mình đảm trách cho đến giờ phút có người kế nhiệm để bàn giao.

“Như vậy hiểu rằng về quan điểm, trách nhiệm không được quyền lơ là từng giây, thể hiện tinh thần trách nhiệm đầy đủ, không có trống, cứ nơi nào chuẩn bị đầy đủ thì bàn giao”, Bộ trưởng Nên nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.