Không phục chức cho Giám đốc bệnh viện Hoà Bình sau một năm kỷ luật

Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.
Ông Trương Quý Dương, nguyên Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.
TPO - Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình lý giải về quyết định cách chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoà Bình đối với ông Trương Quý Dương, đồng thời khẳng định không có chuyện khôi phục chức vụ quyền hạn cho ông này sau 1 năm.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 10/8, ông Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hoà Bình quyết định cách chức Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoà Bình đối với ông Trương Quý Dương căn cứ theo Nghị định 34/2011 của Chính phủ về kỷ luật đối với trách nhiệm người đứng đầu là công chức. Quyết định kỷ luật này có thời hiệu thi hành là 1 năm.

"Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì quyết định kỷ luật chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực. 

Tuy nhiên khi hết thời hiệu, không phải là ông Dương sẽ được khôi phục lại chức vụ quyền hạn Giám đốc bệnh viện. Ông ấy vẫn chỉ là một cán bộ bình thường", ông Khánh cho biết.

Như tin đã đưa, chiều 9/8, Sở Y tế Hòa Bình đã công bố quyết định cách chức giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình với ông Trương Quý Dương.

Theo đó, ông Trương Quý Dương bị cách chức có thời hạn một năm, tính từ ngày 9/8/2017. Ông Dương bị cách chức do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành bệnh viện, để xảy ra tai biến y khoa nghiêm trọng làm 8 người tử vong khi đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện hôm 29/5.

Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cũng giao ông Quách Thiên Tường - phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình, điều hành bệnh viện.

Trước đó, tại phiên họp với cán bộ chủ chốt Bệnh viện đa khoa Hòa Bình cuối tháng 7 vừa qua, ông Dương nhận mức kỷ luật khiển trách, tuy nhiên 100% thành viên hội đồng kỷ luật Sở Y tế Hòa Bình sau đó đã bỏ phiếu đề nghị kỷ luật ông Dương mức cách chức.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.