Không thành lập mới cây xăng sát tuyến biên giới

Không thành lập mới cây xăng sát tuyến biên giới
Thứ trưởng thường trực Bộ thương mại, ông Phan Thế Ruệ trong chuyến đi thị sát mới đây tại các tỉnh Tây Nam đã yêu cầu các tỉnh này tuyệt đối không được cấp phép mới kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới; không được bán xăng dầu qua can nhựa.

Về giờ giấc bán mặt hàng này tại biên giới cũng khống chế, có thể chỉ cho phép bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày. Để đối phó với vấn nạn giả dạng ngư dân để buôn lậu trên biển, ông Ruệ cho biết: nếu cần thiết thì đề nghị cho tỉnh Kiên Giang một qui chế quản lí riêng.

Xăng dầu vẫn ồ ạt tràn qua biên giới với số lượng khổng lồ, bởi sự chênh lệch về giá vẫn là đáng kể. Tại Campuchia giá xăng chênh lệch so với Việt Nam, 3 ngàn đ/lít tại khu vực gần biên giới và 5 ngàn đ/lít  tại các vùng trung tâm.

MỚI - NÓNG