Không thể giám sát theo kiểu “lựa chiều”

TP - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đào Văn Bình trao đổi về công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ.

Về công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc (MTTQ), ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khẳng định hoạt động giám sát và phản biện xã hội là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ.

Tuy nhiên, một số nơi vẫn còn có biểu hiện giám sát, phản biện theo kiểu “lựa chiều”, phản biện theo ý của người lãnh đạo hay người có thẩm quyền.

Không thể giám sát theo kiểu “lựa chiều” ảnh 1

Ông Đào Văn Bình, Phó Chủ tịch UBT.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Từ thực tế triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội của TP Hà Nội, ông Đào Văn Bình chỉ ra một số mặt hạn chế của công tác này, như hệ thống cơ chế giám sát và phản biện xã hội còn thiếu.

Các quy định về hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ còn nằm rải rác ở rất nhiều văn bản. Nhiều nội dung còn chung chung, thậm chí còn có chỗ hình thức, cách thức thực hiện giám sát như thế nào, hậu quả pháp lý ra sao đều chưa có văn bản pháp luật nào điều chỉnh. Việc xác định nội dung, hình thức giám sát còn lúng túng, chất lượng giám sát và phản biện chưa đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi của nhân dân.

Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và cơ quan Nhà nước các cấp về vai trò, tác dụng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ chưa đầy đủ, đúng đắn.

Việc tranh thủ ý kiến đóng góp đối với dự thảo chủ trương, chính sách, chương trình, dự án của một số cơ quan, tổ chức có thẩm quyền còn hình thức; không ít nơi, tổ chức và cá nhân chưa thực sự cầu thị, tin tưởng, tiếp thu ý kiến phản biện đúng, dũng cảm nhận thiếu sót và sửa chữa.

Ông Đào Văn Bình nêu rõ “không ít nơi, MTTQ chưa mạnh dạn giám sát và phản biện; vẫn còn có biểu hiện giám sát, phản biện theo kiểu “lựa chiều”, phản biện theo ý của người lãnh đạo hay người có thẩm quyền”.

Ông Bình cho rằng để hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể phát huy hiệu quả, nhất thiết phải có một hệ thống cơ chế đầy đủ, đủ mạnh. Sớm có quy định trong luật về giám sát và phản biện xã hội để MTTQ thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội trong thực tế.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.