Không thể thay đổi quy hoạch đường 19 -12

Không thể thay đổi quy hoạch đường 19 -12
TP - “Trong quy hoạch của thành phố, khu chợ 19-12 vẫn là một con đường, chưa có văn bản nào thay đổi quy hoạch này” - ông Nguyễn Văn Thịnh -Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết.

Tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ, diễn ra chiều qua, 19/12, ông Thịnh -cho biết: “Cho đến giờ phút này, thành phố đang nghiên cứu để đưa ra một phương án khả dĩ nhất cho vấn đề dự án tại chợ 19-12”.

Tìm phương án

Không thể thay đổi quy hoạch đường 19 -12 ảnh 1
Trong quy hoạch chợ 19-12 đã có một con đường

Phó Chánh văn phòng UBNDTP cũng cho biết, thành phố sẽ xin ý kiến rộng rãi, đồng thời có thể sẽ tổ chức hội thảo khoa học để các nhà văn hóa, các nhà quy hoạch, kiến trúc, những người tâm huyết với thủ đô đóng góp ý kiến.

“Giữa phát triển và bảo tồn có lúc không song hành và chúng ta phải cố gắng nắn vào để cùng một hướng” - Ông Thịnh nói.

Thay mặt thành phố, ông Thịnh cảm ơn các cơ quan báo chí đã quan tâm, có ý kiến xung quanh dự án xây dựng Trung tâm thương mại tại chợ 19-12. Ông cho biết, trong dự án này, thành phố cũng đã thực hiện các quy trình.

Phương án xây dựng đã được Hội đồng Qui hoạch-kiến trúc thành phố cho ý kiến, với 11/12 ý kiến đồng thuận, tuy nhiên ý kiến đó chỉ có tính chất tham khảo. “Trước dư luận báo chí và nhân dân vừa qua, thành phố sẽ phải thận trọng, bàn bạc lại để đưa ra phương án thỏa đáng nhất”.

Nhưng theo ông Thịnh, hiện nay vẫn chưa có phương án đó. Do vậy, thành phố đang lắng nghe và mong có được nhiều ý kiến đóng góp của nhân dân, của các ngành, để có được giải pháp tốt nhất. Đồng thời, thành phố cũng sẽ phải trả lời câu hỏi: “Có nên xây dựng trung tâm thương mại ở đây, hay là không nên xây mặc dù quyết định cho dự án đã có rồi!?”

Ông Thịnh nói thêm, như một trong các hướng được thành phố nghĩ đến: “Tìm một phương án hữu hiệu, tức là đảm bảo chợ dân sinh vẫn quanh quẩn đâu đây ở khu vực này, mà lại vẫn đảm bảo ở đây có con đường”.

Cũng theo ông Thịnh, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đúng là có rất nhiều chợ, nhưng dân Hoàn Kiếm cũng rất đông, chỗ nào cũng có thể thành chợ. Ngoài ra, thành phố cũng phải đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư, bởi họ đã bỏ rất nhiều công sức cho dự án này.

Về thời điểm đưa ra phương án mới, ông Thịnh nói: “Để trả lời và tìm ra phương án có khi chỉ một vài ngày, nhưng cũng có thể phải kéo dài hàng năm, không ra được phương án. Thành phố đang chỉ đạo tập trung để trong thời gian sớm nhất, có thể là trong tháng 1/2009 và cũng có thể trong tuần sau, sẽ công bố có hay không nên xây dựng Trung tâm thương mại 19-12”.

Nhiều lo ngại

Theo ông Thịnh, tại khu đất dài khoảng 140m, rộng 23m trên nền đường cũ, dự án sẽ có hai công trình: Một ở phía Hai Bà Trưng (17 tầng), một ở phía  Lý Thường Kiệt (7 tầng), có 5 tầng sẽ được làm chợ-trung tâm thương mại.

Phần chợ truyền thống với khoảng 500 hộ kinh doanh ở phía dưới, gồm cả chợ ướt, chợ khô, sẽ để lại một con đường nội bộ phục vụ cho cứu hỏa, cứu thương,  có một công trình về sự kiện 19-12.

Tuy nhiên, chính điều này đã khiến dư luận quan ngại. Các nhà báo cho rằng, không thể xây một công trình mang tính chất hỗn tạp như vậy, và một công trình văn hóa quan trọng để lọt thỏm vào khu chợ, là không xứng tầm.

“Không biết kiến trúc công trình hỗn hợp đó sẽ có hình thù thế nào, nếu không nói là kỳ quái” - Phóng viên của Đài TNVN phát biểu. “Hiện nay thành phố cũng chưa có phương án, chưa biết công trình sẽ là tượng đài hay gì cả. Nhưng với trình độ của chúng ta hiện nay, để làm một tượng đài cho đẹp, cho xứng tầm quả là rất khó”- Ông Thịnh nói. 

Trả lời Tiền phong, ông Nguyễn Văn Thịnh khẳng định: “Trong quy hoạch của thành phố (theo QĐ 96/2000/QĐ-UB ngày 11/7/2000 của UBND TP Hà Nội - PV), khu chợ 19-12 vẫn là một con đường, chưa có văn bản nào thay đổi quy hoạch này của thành phố”. Ông Thịnh cũng cho biết, ý kiến của Hội đồng Quy hoạch - kiến trúc của thành phố chỉ có tính chất để tham khảo, không thể phản bác, thay đổi qui hoạch của thành phố và ở đó vẫn là một con đường.

MỚI - NÓNG