Không truy cứu các bác sĩ trong kíp mổ tại BV E

Không truy cứu các bác sĩ trong kíp mổ tại BV E
TP - Chiều qua (9/5), ông Hà Hào Hiệp, Phó Chánh thanh tra Bộ Y tế cho biết, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Toàn, 22 tuổi (quê ở Hà Tây), tử vong ngày 7/5 sau khi gây mê tại Bệnh viện E Hà Nội là một rủi ro bất khả kháng.

Đây là trường hợp sốc phản vệ với thuốc gây mê. Do vậy, không truy cứu các bác sĩ trong kíp mổ.

Vì gia đình không đồng ý mổ tử thi nên sự việc sẽ được giải quyết bằng thỏa thuận giữa lãnh đạo bệnh viện và gia đình nạn nhân.

Cũng trong chiều qua, lễ an táng bệnh nhân Nguyễn Đức Toàn đã diễn ra. Ông Nguyễn Văn Hiển, chú ruột của Toàn cho biết, Toàn là con trai duy nhất trong gia đình. Vì quá đau buồn nên ngay trong buổi chiều (9/5) khi an táng cho Toàn, bố mẹ Toàn bị ngất phải cấp cứu tại Trung tâm y tế tỉnh Hà Tây.

Trước đó, vào khoảng 18h00 ngày 8/5, lãnh đạo bệnh viện E có cuộc gặp gỡ với gia đình bệnh nhânToàn. Trong buổi gặp gỡ này, phía bệnh viện E đã ký bản thoả thuận bồi thường gia đình bệnh nhân Toàn 100 triệu đồng.

Đây là trường hợp hy hữu

Trao đổi với Tiền phong chiều qua, một chuyên gia về gây mê, hồi sức cho biết, trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đức Toàn tử vong sau gây mê có thể coi là hy hữu. Trong gây mê, hai vấn đề quan trọng nhất cần được đảm bảo là hô hấp và tuần hoàn.

Nếu đã được cung cấp đủ ôxy mà vẫn tử vong thì khả năng lớn là do biến chứng. Trường hợp bệnh nhân Toàn có thể là biến chứng tim mạch do trước đó bệnh nhân đã được xác định rối loạn dẫn truyền nhĩ thất nhánh bên phải.

Đối với những bệnh nhân gây mê để mổ cấp cứu, tai biến trong quá trình gây mê có thể tới 30%, nhưng với những bệnh nhân đã có sự chuẩn bị trước khi phẫu thuật như bệnh nhân Toàn thì tai biến là rất hiếm gặp.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.