Không xây Nhà Quốc hội tại khu di tích Hoàng thành

Không xây Nhà Quốc hội tại khu di tích Hoàng thành
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng yêu cầu không xây dựng Nhà Quốc hội tại khu di tích khảo cổ học Hoàng thành (lô D).

Ngoài ra Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Lịch sử Quân đội cũng không xây trong Khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Thủ tướng Phan Văn Khải đã giao cho Bộ Xây dựng phối hợp với UBND Thành phố Hà Nội quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị.

Trong bản quy hoạch này, các cơ quan chức năng đã kiến nghị xây dựng Nhà Quốc hội tại Trung tâm chính trị Ba Đình theo 3 phương án: phương án 1 là xây Nhà Quốc hội ở một phần của lô D, còn khu vực làm việc của Văn phòng Quốc hội xây ở nơi khác; phương án 2 là xây Nhà Quốc hội tại lô H6 và phương án 3 là xây tại lô A7, H7./.

MỚI - NÓNG