Không xử nghiêm phụ huynh 'mua điểm', dư luận khó chấp nhận

ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội
TP - Chỉ có người có chức, có quyền, có tiền mới đủ sức tác động được vào việc nâng điểm, chứ con nông dân, tiền không, địa vị không thì chạy sao được.

Bình luận về danh sách các thí sinh được nâng điểm chủ yếu là con, cháu những người có chức, có quyền, có tiền ở Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng “không có gì là lạ”.

“Ngay khi vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở các địa phương, mặc dù các cơ quan điều tra không công khai danh tính thí sinh, phụ huynh nhưng dư luận cũng đã biết là con cháu của những người có chức, có quyền và có tiền. Chỉ có người có chức, có quyền, có tiền mới đủ sức tác động được vào việc nâng điểm, chứ con nông dân, tiền không, địa vị không thì chạy sao được”, ông Chức nói.

Theo ông Chức, mặc dù chưa có kết luận cuối cùng nhưng với những gì đã xảy ra cho thấy khuyết điểm, thậm chí vi phạm của cán bộ, phụ huynh là đã khá rõ. Do đó, cần phải căn cứ vào các quy định của Đảng, của Nhà nước để xử lý. “Khuyết điểm rành rành ra thế rồi mà không xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng, của Nhà nước thì sao dư luận chấp nhận được.

Ai ra lệnh, ai can thiệp nâng điểm - chỉ những người có quyền mới làm được chứ”, ông Chức nói và đề nghị cần làm rõ mức độ vi phạm của các phụ huynh, nếu vi phạm ở mức hình sự thì phải xử lý hình sự để răn đe.

“Nếu như ở các nước để xảy ra các trường hợp như vậy thì chắc chắn sẽ có người từ chức. Còn ở ta, xem ra khó mà có văn hóa từ chức nên phải căn cứ vào các quy định của pháp luật để mà xử lý”, ông Chức nói.

GS Nguyễn Đăng Dung, nguyên Trưởng Bộ môn Luật hành chính Hiến pháp, khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng phải làm rõ những sai phạm của các bậc phu huynh có liên quan. “Nếu phụ huynh phạm tội thì công khai danh tính và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời làm rõ có hành vi đưa và nhận hối lộ hay không”, ông Dung đề nghị.

Đề cập các quy định của Đảng, ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, nếu phụ huynh là đảng viên đã có hành vi tác động để con em mình được nâng điểm thì họ đã vi phạm những điều đảng viên không được làm.

“Lợi dụng chức quyền để tác động hoặc chạy chọt, mua điểm cho con em là không thể chấp nhận được. Do đó các cấp ủy, tổ chức Đảng ở địa phương, cơ quan đơn vị cần chủ động yêu cầu các cá nhân, đảng viên có liên quan báo cáo, giải trình. Sau đó căn cứ vào vào kết quả điều tra của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định của đảng và của pháp luật”. 

MỚI - NÓNG