Khu cách ly dịch cúm A/H1N1 quá tải

Khu cách ly dịch cúm A/H1N1 quá tải
TP - Mỗi ngày có đến khoảng 35 trường hợp nghi ngờ cúm A/H1N1 buộc phải đưa về Khu cách ly Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) theo dõi trong khi nơi đây chỉ có 50 giường bệnh, Bác sĩ Nguyễn Đình Duy- Phó Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch cho biết hôm qua. 

Theo bác sĩ Duy, không chỉ quá tải, nhiều trường hợp phản đối mạnh mẽ với cán bộ y bác sĩ khi bị cách ly kiểm dịch và đòi được về nhà cho dù được các nhân viên bệnh viện tư vấn.

Vì vậy, tại khu cách ly này luôn thường trực nỗi lo bệnh nhân trốn viện. Từ khi đưa khu cách ly vào hoạt động đầu tháng 6, nơi đây chứng kiến ít nhất bốn trường hợp khách nước ngoài nghi cúm bỏ trốn.

Hôm qua, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đã có công văn gửi tất cả các cơ sở y tế trực thuộc TPHCM khuyến cáo dân không tự ý mua thuốc kháng virus điều trị cúm A/H1N1 khi không có đơn của bác sĩ.

Bộ Y tế cho hay, hôm qua, Việt Nam ghi nhận thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, tất cả đều ở khu vực phía Nam.

Trong các trường hợp trên, một số người được xác định về Việt Nam bằng đường hàng không trên các chuyến bay: UA 869 và PR ngày 29/6/2009, VN 782 ngày 29/6/2009, VN 850 và VN 782 ngày 28/6/2009. 

Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 1/7, Việt Nam có 166 trường hợp dương tính cúm A/H1N1 (miền Nam 144, miền Trung tám, và miền Bắc: 14 trường hợp).  

MỚI - NÓNG