Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố đại diện nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang.
Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND thành phố đại diện nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang.
TPO - Tối 2/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Tới dự có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng – Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an – Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các nhà khoa học, khảo cổ học tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho rằng, Khu di tích Bạch Đằng Giang được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử quốc gia là vinh dự lớn. Đồng thời, cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố trong việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích, tri ân các anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Lê Văn Thành đề nghị UBND thành phố khẩn trương kiện toàn Ban quản lý khu di tích, ban hành quy chế quản lý, phát huy mô hình ba không: không thu vé tham quan, không tổ chức kinh doanh thương mại dịch vụ và không thu tiền trông giữ xe của nhân dân và du khách.

Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí ảnh 1 Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ban quản lý khu di tích cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm cho khu di tích thực sự kiểu mẫu, văn minh để xứng đáng là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi như lời danh sĩ Phạm Sư Mạnh đã khẳng định: “Giang san vượng khí Bạch Đằng thâu”.

“Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng Khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ thực sự trở thành địa chỉ có giá trị giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước thịnh vượng, hùng cường cho các thế hệ hôm nay và mai sau”, ông Lê Văn Thành nói.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng VH-TT-DL trao bằng xếp hạng Khu di tích Bạch Đằng Giang là di tích lịch sử quốc gia cho lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng.

Cũng trong buổi lễ trao bằng xếp hạng di tích, UBND thành phố Hải Phòng cũng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật sử thi với chủ đề  “Hào khí Bạch Đằng Giang” được dàn dựng công phu, hoành tráng, với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong cả nước.

Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí ảnh 2 Chương trình biểu diễn nghệ thuật sử thi với chủ đề  “Hào khí Bạch Đằng Giang” được dàn dựng công phu, hoành tráng, với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên.
Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí ảnh 3

Các trận đánh trên sông Bạch Đằng được các nghệ sĩ tái hiện trên sân khấu.

Chương trình nghệ thuật tái hiện 3 chiến thắng lẫy lừng trên dòng sông Bạch Đằng, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc: Đức Vương Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán (năm 938); Chiến thắng Bạch Đằng năm 981 của tướng quân Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Các chiến thắng trên sông Bạch Đằng thể hiện sức mạnh đoàn kết dân tộc, sự hy sinh và những đóng góp to lớn của nhân dân.

Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí ảnh 4 Toàn cảnh Khu Di tích Bạch Đằng Giang. Ảnh: Hồng Phong.- Nguồn: haiphong.gov.vn
Khu di tích Bạch Đằng Giang đón nhận bằng quốc gia, cho tham quan miễn phí ảnh 5 Quảng trường Chiến thắng. Ảnh nguồn: haiphong.gov.vn
MỚI - NÓNG