Khu di tích Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Khu di tích Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh
TP - Sáng 19/9, Khu di tích  Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm hoạt động và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đến dự.

Cách đây 40 năm, sau ngày Bác Hồ đi xa, trong khu Phủ Chủ tịch, hình thành một quần thể di tích lịch sử - văn hóa - danh nhân, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nhiều địa danh lịch sử ở nơi đây gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 15 năm, từ tháng 12/1954 đến tháng 9/1969, như tòa nhà Phủ Chủ tịch, nhà 54, nhà sàn, nhà H.67, phòng họp Bộ Chính trị, đường xoài, vười cây, ao cá, giàn hoa Phủ Chủ tịch, v.v.

Đặc biệt, tại ngôi nhà sàn bằng gỗ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Tài liệu tuyệt đối bí mật” (Di chúc) để lại cho đời sau, dặn dò những lời tâm huyết về sự nghiệp cách mạng của dân tộc và tương lai phát triển của đất nước.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định xếp hạng Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch là di tích quốc gia đặc biệt.

MỚI - NÓNG