Khu du lịch Mẫu Sơn bị cô lập

Khu du lịch Mẫu Sơn bị cô lập
TP - Sau khi bão Haiyan tràn tới, tàn phá trên diện rộng ở khu vực Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn), hiện tại khu du lịch Mẫu Sơn vẫn bị cô lập.

> Cúng thần núi Mẫu Sơn
> Kỳ thú Mẫu Sơn

Một điểm sạt lở tại khu du lịch Mẫu Sơn. Ảnh: TTXVN
Một điểm sạt lở tại khu du lịch Mẫu Sơn. Ảnh: TTXVN.

Khu du lịch Mẫu Sơn bị cô lập, bởi gần 20km đường bị đất đá vùi lấp, nước lũ làm xói mòn, khoét mặt đường nhựa thành từng mảng lớn. 

Ông Hoàng Văn Tạ, Phó công an xã Mẫu Sơn, cho biết, hàng loạt cây cối trên rừng, ven đường cái dẫn đến khu du lịch gãy đổ, chắn ngang đường, khách không thể lên tham quan, nghỉ dưỡng được.

Theo ông Tạ, sạt lở đất gây thiệt hại lớn cho đồng bào người Dao, trong đó có một ngôi nhà ở xóm Khuổi Tẳng bị sập, nhiều nhà tốc mái, hư hỏng nặng. Khu vực Mẫu Sơn mất điện ba ngày nay.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG