Thừa Thiên- Huế:

Khu lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương bị đào phá

Khu lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương bị đào phá
TP - Vào khoảng 22 giờ tối 23/8, người dân xã Phong Chương (huyện Phong Điền) trình báo với chính quyền địa phương về việc khu lăng mộ danh tướng Nguyễn Tri Phương bị đào phá.

Ngay trong đêm, UBND xã Phong Chương đã triển khai lực lượng công an, dân quân, du kích tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo vụ việc lên các ngành chức năng.

Đến sáng qua (24/8), nhiều cơ quan hữu trách như VHTT, bảo tàng, công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và huyện Phong Điền đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân, điều tra, giải quyết vụ việc.

Theo ghi nhận từ hiện trường, khu lăng mộ bị đục phá từ phía ngoài thành lăng xây bằng vôi vữa, xuyên vào sâu trong huyệt mộ khoảng 1m.

Tuy nhiên, kẻ xấu vẫn chưa thể xâm hại đến khu vực đặt quan tài danh tướng Nguyễn Tri Phương. Cơ quan chức năng đã phát hiện tại hiện trường một thanh đục bằng sắt dài khoảng 30 cm dùng để phá mộ.

Tiếp xúc với phóng viên Tiền phong, ông Nguyễn Thế Giáp- Chủ tịch UBND xã Phong Chương- chưa hết bức xúc: hành vi xâm hại di tích của kẻ xấu là không thể chấp nhận được, chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường điều tra, sớm tìm ra thủ phạm đào phá lăng mộ.

MỚI - NÓNG