Khu phố náo loạn vì những tiếng súng nổ

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X
Hàng trăm người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.X
Trong cuộc vật lộn với nhóm người đàn ông ở con hém nhỏ, nhiều tiếng súng liên tiếp vang lên, vỏ đạn nằm lăn lóc.

Theo người dân trong hẻm 242 Bà Hom, phường 13, quận 6, TP HCM, chiều 12/3, họ nhìn thấy Sơn (22 tuổi) đứng nói chuyện với người đàn ông khoảng 40 tuổi thì xảy ra cãi vã lớn. Ngay lập tức, Sơn rút súng ngắn chỉa vào ông này.

Người đàn ông lao vào vật lộn với Sơn giữa hẻm. Cùng lúc hai nam thanh niên khác chạy đến phụ giúp ông này đè đầu Sơn ép sát đất. Khẩu súng trên tay Sơn liên tiếp nổ hai phát, đầu đạn trúng vào tường. Ba người đàn ông buông Sơn, bỏ chạy tán loạn, tiếng nổ tiếp theo vang lên.

“Lúc đâu tôi thấy họ vật lộn tưởng là xô xát bình thường nên đứng xem. Nghe hai tiếng súng tôi hoảng hốt bỏ chạy vào nhà, đóng cửa thì nghe nổ thêm phát nữa ”, ông chủ quán cà phê đầu hẻm cho hay.

Sau khi phủi quần áo, Sơn lên xe máy bỏ đi nhưng bị mọi người kéo lại, té ngã. Lúc này, trong người Sơn rơi ra hai vật giống lựu đạn khiến một số người đi đường quăng xe bỏ chạy.

Sơn được giao cho cảnh sát. Kiểm tra trong cốp xe máy, cảnh sát phát hiện thêm bình xịt hơi cay và dao.

Khu phố náo loạn vì những tiếng súng nổ ảnh 1

Con hẻm xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Hải Hiếu

Cảnh sát quận 6 đến khám nghiệm hiện trường, đưa Sơn và người đàn ông về trụ sở lấy lời khai.

Theo một cán bộ điều tra, khẩu súng mà Sơn sử dụng là loại K59.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.