Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ

Từ sáng sớm 1/9, các khu vui chơi giải trí tại TPHCM đã đón một lượng khách lớn đổ đến đây khiến nhiều địa điểm đã trở nên quá tải.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, nhiều người dân rời khỏi thành phố trong dịp nghỉ lễ để đi du lịch, về quê… thì những người ở lại cũng dẫn con em, gia đình đổ về các khu vui chơi để hưởng kỳ nghỉ lễ tại Sài Gòn.

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 1
Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 2

Từ sáng sớm 1/9, thời tiết ở TPHCM khá mát mẻ, thuận lợi cho việc vui chơi giải trí dịp lễ Quốc khánh.

Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11), từ sáng sớm đã có hàng ngàn người đứng xếp hàng rồng rắn để gửi xe, chờ mua vé vào cổng. Càng về trưa, lượng khách đến với vui chơi càng đông. Lực lượng bảo vệ và công an phải làm việc cật lực để giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở người dân cẩn thận tài sản. Các trò chơi như tàu lượn, đạp vịt… khách đông đến mức phải xếp thành hàng dài chờ đến lượt.

Trong khi đó, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (quận 1), tình trạng chen chúc xếp hàng chờ mua vé vào cổng cũng diễn ra. Tại cổng phụ nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hàng ngàn người dân chen chúc xếp hàng chờ mua vé vào cổng. Giao thông bên ngoài cũng kẹt cứng do lượng người đổ về đây mỗi lúc một đông. Còn bên trong Thảo Cầm Viên, trẻ nhỏ phải xếp hàng tại các điểm trò chơi chờ tới lượt. Nhiều người tỏ ra mệt mỏi, trải chiếu, bạt nằm, ngồi vật vạ trên bãi cỏ.

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 3
Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 4

Xếp hàng chờ mua vé Tương tự, tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9), từ sáng sớm, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về đứng chen lấn xếp hàng ở các quầy mua vé vào cổng. Tại các quầy vé, nhân viên làm việc không ngừng nghỉ khi dòng người xếp hàng mua vé dài. Đến hơn 10h, lượng người đổ về càng đông khiến không khí nơi đây càng thêm sôi động.

Các tuyến xe buýt chở khách về các điểm vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo Cầm Viên… từ sớm đã xuất hiện tình trạng quá tải. Trên xe, khách chen chân đến ngạt thở.

Đến trưa, toàn bộ các bãi giữ xe của những khu vui chơi đều treo biển "hết chỗ" nên nhiều người phải gửi tại các bãi xe tự phát bên ngoài với giá từ 10 - 20.000 đồng một xe gắn máy.

Trong khi đó, bến xe miền Đông và bến xe miền Tây vẫn còn rất đông hành khách mua vé để về quê nghỉ lễ muộn. Đa phần là các tuyến có cự ly ngắn như Vũng Tàu, Bình Phước, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre…

Một số hình ảnh do PV ghi lại:

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 5
Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 6
Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 7

Hàng ngàn người dân ùn ùn đổ về Công viên văn hóa Đầm Sen để vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh 2/9

 

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 8

Xếp hàng chờ vào cổng

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 9

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 10

Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng nhộn nhịp không kém

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 11

Chen chúc tham quan vườn thú

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 12

Thích thú chiêm ngưỡng những chú hưu cao cổ ở Thảo Cầm Viên

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 13

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 14

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 15

Khu ca nhạc dành cho thiếu nhi hút khách

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 16

Một em nhỏ được bố cõng trên vai vì lối đi quá đông người

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 17

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 18

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 19

Nhiều người mắc võng, trải bạt để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi tham quan sở thú

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 20

Xe buýt liên tục trả khách đến các điểm vui chơi

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 21

Đường Nguyễn Thị Minh Khai trước cổng Thảo Cầm Viên kẹt cứng

Khu vui chơi ở TP HCM chật cứng người dịp lễ ảnh 22

Các bãi xe quá tải Đình Thảo - Vân Sơn

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG