Khu xử lý chất thải chìm trong lửa đỏ

Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
TPO - Sau tiếng nổ lớn, khu xử lý chất thải rắn Gò Cát bốc cháy ngùn ngụt. Lửa đỏ rực cả một vùng trời.

Sáng 15/4, lực lượng chức năng công an TPHCM cho biết, họ đang điều tra nguyên nhân, cũng như thống kê thiệt hại của vụ cháy xảy ra vào đêm qua tại khu xử lý chất thải rắn Gò Cát, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TPHCM.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút tối 14/4, người dân phát hiện khói đen bốc cao từ bên trong khu xử lý chất thải rắn Gò Cát, tiếp theo đó là tiếng nổ lớn và ngọn lửa bùng lên dữ dội. Cả khu xử lý chất thải rắn nhanh chóng chìm trong lửa đỏ. 

Khu xử lý chất thải chìm trong lửa đỏ ảnh 1

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC quận Bình Tân, quận Tân Phú và các quận lân cận đã điều hàng chục xe chữa cháy cùng hơn 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường tham gia dập lửa.

Khu xử lý chất thải chìm trong lửa đỏ ảnh 2

Khói đen bốc cao hàng trăm mét

Đến rạng sáng nay (15/4), ngọn lửa mới được khống chế hoàn toàn, hiện công an đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại từ vụ cháy.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.