Khuyến khích, khen thưởng người tố cáo tham nhũng

Khuyến khích, khen thưởng người tố cáo tham nhũng
TP - “Khuyến khích mọi người cung cấp thông tin địa chỉ cụ thể về các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức để xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi này” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa XIII HĐND TP Hà Nội sáng 18/7.

 “Làm thế nào để nhân dân lao động có cuộc sống đỡ vất vả hơn, ngày càng ổn định, khấm khá? Làm thế nào để công tác quản lý kinh tế xã hội, quản lý đô thị ngày càng khoa học, thông suốt, hiệu quả? Làm thế nào để bộ máy lãnh đạo, quản lý của Thành phố thật sự trong sạch vững mạnh? Làm thế nào để loại trừ tật bệnh tham nhũng, lộng quyền, sách nhiễu đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân? Đây là những trọng trách nặng nề của thành phố, trong đó có HĐND TP cũng gánh phần quan trọng” - Đồng chí Phùng Hữu Phú, UVTƯ Đảng, Chủ tịch HĐND TP đưa ra 4 câu hỏi, đồng thời là 4 vấn đề lớn mà kỳ họp này HĐND TP Hà Nội xem xét, thảo luận.

Trong báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2006 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của TP, ông Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, trên lĩnh vực kinh tế, 6 tháng qua, TP tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, các lĩnh vực chủ yếu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó GDP tăng 10,6%...

Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây, đạt 1.690 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng cuối năm, TP phấn đấu tăng trưởng GDP ở mức 11,5-12%, kim ngạch xuất khẩu tăng 20%; thu ngân sách đạt 18.200 tỷ đồng…

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Nghị, UV Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo: Hoạt động của HĐND TP phải đặc biệt đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đời sống nhân dân, khắc phục tư tưởng bao cấp, ỷ lại trông chờ cấp trên...

Tranh thủ sự ủng hộ của cơ quan cấp trên, chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển đồng bộ thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ... Hà Nội cũng phải chăm lo xây dựng văn hóa, phát triển hạ tầng xã hội...tương xứng tốc độ phát triển kinh tế, chú trọng quản lý đô thị, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Về cải cách hành chính, Bí thư Thành ủy cho rằng, Hà Nội phải triển khai những giải pháp mang tính đột phá bắt đầu bằng việc đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

“ Tập trung rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính gây phiền hà, gây cản trở cho hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thành phố... Đổi mới phong cách công tác, lề lối làm việc. Kịp thời xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên, công chức vi phạm pháp luật, thoái hóa, biến chất, tham nhũng, quan liêu cửa quyền” - đồng chí Phạm Quang Nghị nói.

Việc phòng, chống tham nhũng tại Hà Nội được đồng chí Bí thư Thành ủy chỉ đạo:  “Tổ chức có hiệu quả thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm công khai, minh bạch; khuyến khích mọi người cung cấp thông tin địa chỉ cụ thể về các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ công chức để xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi này. Có chính sách khen thưởng đối với những người có công trong công tác phòng chống tham nhũng. Kiên quyết xử lý người bao che, ngăn cản tố cáo tham nhũng...”

Sáng qua, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; phát biểu của MTTQ về công tác xây dựng chính quyền...

Chiều cùng ngày, UBND thành phố trình bày hai đề án quan trọng: Tờ trình về phương án hỗ trợ hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2006-2010; Tờ trình về Đề án thí điểm đầu tư xây dựng Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Theo tờ trình này, trong 5 năm tới Hà Nội sẽ cần 6.000 căn hộ cho các đối tượng khó khăn. 

Dự kiến các căn hộ dành cho đối tượng này là nhà chung cư cao từ 5-6 tầng, có diện tích từ 30-60 m2. Vị trí khu dân cư nằm cách trung tâm Hà Nội từ 10 đến 15 km. Đối tượng thuê nhà là cán bộ công chức, viên chức, sĩ quan, công nhân tại các khu công nghiệp... Trước mắt từ nay đến năm 2010 xét chọn các đối tượng ưu tiên do Liên đoàn  Lao động, Sở LĐTBXH và các sở, ngành bình xét...    

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.