Hàng vẫn đắp chiếu chờ được xuất sang biên giới, ngày 12/1 |
Mới đây đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do ông Lê Xuân, Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại - Nông lâm - Thủy sản, làm trưởng đoàn đã lên Lạng Sơn. Đoàn làm việc với Cục Hải quan (HQ) Lạng Sơn và đi thực tế tại hai cửa khẩu Chi Ma và Bảo Lâm (huyện Cao Lộc).
Cục phó HQ Lạng Sơn Vy Công Tường đã báo cáo với đoàn về thực trạng hàng nông sản xuất nhỏ giọt ở Bảo Lâm và số lượng lớn tinh bột sắn ứ đọng gần hai tháng ở Chi Ma.
Theo ông Tường, thời gian trước do xăng đắt phía Trung Quốc có nhu cầu nhập sắn để sản xuất cồn công nghiệp pha xăng, sản xuất nguyên liệu sạch. Nay thị trường xăng bão hòa. Thêm nữa, năm ngoái Trung Quốc nhập số lượng lớn cây sắn giống từ Việt Nam, mở rộng vùng nguyên liệu. Nay đến mùa thu hoạch họ không còn nhu cầu lớn như trước.
Theo thông tin riêng của Tiền Phong, sáng 12/1, Bộ NN&PTNT có cuộc họp bàn tìm biện pháp tháo gỡ số hàng đang tồn đọng ở cửa khẩu Chi Ma.
Phó HQ Cửa khẩu Chi Ma Trần Xuân Thượng cho biết, đến chiều tối 9/1, tình hình ứ đọng hàng hoá ở đây vẫn chưa được cải thiện. Chị Nguyễn Thị Kim - Giám đốc Cty TNHH Quảng Phát (Lạng Sơn), cho biết, doanh nghiệp đã sang làm việc với HQ Trung Quốc lần thứ hai, và phía Trung Quốc vẫn trả lời rằng sẽ cho phép nhập hàng nếu đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để sản xuất công nghiệp. Trong khi đó, số lượng lớn tinh bột sắn phơi mưa, nắng ngoài trời gần 60 ngày có hiện tượng mốc xanh.
Còn theo báo cáo nhanh của Chi cục HQ Hữu Nghị, ngày 12/1 có 400 tấn tinh bột sắn được xuất qua cửa khẩu Bảo Lâm, trong tổng số 1.100 tấn đã mở tờ khai HQ (giảm 120 tấn so với ngày hôm trước). Tuy nhiên lượng sắn đổ về cửa khẩu Bảo Lâm chờ xuất qua Trung Quốc ngày càng nhiều.
Không phát triển diện tích sắn mới
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Xuân - Cục trưởng Cục Chế biến Thương mại Nông lâm, Thủy sản & Nghề muối (Bộ NN&PTNT), cho biết: Để xử lý vấn đề sắn tồn đọng như Tiền Phong đã nêu, Bộ NN&PTNT thành lập hai đoàn công tác, một đoàn sang đàm phán với các cơ quan hữu quan Trung Quốc, một đoàn khảo sát tình hình tiêu thụ sắn tại các cửa khẩu Lạng Sơn - Trung Quốc.
Sau khi đi đàm phán tại Trung Quốc, hai bên đã thống nhất, để tiêu thụ dứt điểm lượng sắn tồn đọng, phía Việt Nam sẽ có văn bản đề nghị các địa phương thống kê cụ thể số lượng nhà máy chế biến sắn; đồng thời hoàn thiện và cấp nhãn hiệu cho sản phẩm bột sắn theo hai loại: Bột sắn sử dụng cho công nghiệp và bột sắn dùng cho chế biến thực phẩm (đảm bảo các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm).
Hiện, bột sắn giá xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ 2.300 NDT/tấn (tương đương 500 đồng/kg sắn tươi, rất rẻ), bằng một nửa so với quý I/2008.
Đoàn công tác cũng đề nghị Bộ trưởng NN&PTNT giao Cục Trồng trọt có văn bản gửi các địa phương khuyến nghị không phát triển diện tích trồng sắn mới, duy trì sản lượng cả nước ở mức 700.000 - 800.000 tấn/năm.
Bộ Công Thương sẽ có văn bản đề nghị Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc khảo sát, nắm bắt được nhu cầu tiêu thụ sắn cụ thể để có biện pháp điều chỉnh vùng nguyên liệu phù hợp, tránh dư thừa.