Kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS

Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại hội thảo.
Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Lê Sơn Hải tại hội thảo.
TPO - Tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống đã xuất hiện thực trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy; trồng cây có chất gây nghiện… dẫn đến sự phức tạp trong cách quản lý và người các vùng dân tộc thiểu số dính vào tội phạm vì ma túy ngày càng nhiều hơn.

Đó cũng là lí do để  Ủy ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo: “Công tác phòng, chống ma túy, HIV-AIDS vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015” sáng nay, 7/5, tại Nghệ An.

Tới dự, có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Viết Đường cùng đại diện Bộ Công an, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Dân tộc một số tỉnh khu vực phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh: “Những năm qua, công tác phòng, chống tệ nạn ma túy luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo; các Bộ, ngành và địa phương quan tâm tổ chức thực hiện đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tạo những chuyển biến tích cực trên địa bàn cả nước nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nói riêng, góp phần kiềm chế sự gia tăng của các tệ nạn trên địa bàn”. 

Theo thống kê, trong 20 năm qua, số người mắc nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tăng gần 4 lần; tỉ lệ tái nghiện còn rất cao, ảnh hưởng đến sức khỏe, nòi giống và trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện đang sinh sống đã xuất hiện thực trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy; trồng cây có chất gây nghiện… dẫn đến sự phức tạp trong cách quản lý và người các vùng dân tộc thiểu số dính vào tội phạm vì ma túy ngày càng nhiều hơn.
Kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS ảnh 1
Kiềm chế sự gia tăng của tệ nạn ma túy, HIV/AIDS ảnh 2 Nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS được đề cập tại hội thảo lần này.
Năm 2014, theo số liệu của Văn phòng Thường trực BCĐ Phòng chống tội phạm và ma túy, cả nước đã phát hiện 21.619 vụ; bắt giữ gần 31.551 đối tượng; thu 922 kg heroin, 46,2 kg cocain, 32 kg thuốc phiện, 442 kg cần sa khô, 1.248 kg cần sa tươi, 352 kg và 297.285 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều phương tiện, tài sản, vật chứng khác; phát hiện 1.650 m2 trồng cây chứa chất ma túy. 


Đầu năm 2015 đến nay, nhiều vụ án ma túy lớn tiếp tục được phát hiện và triệt phá, trong đó có một số vụ ở địa bàn tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lạng Sơn… Trong số các vụ án lớn về buôn bán, vận chuyển ma túy, đa số đi vào nước ta thông qua đường biên giới đất liền, tập trung ở các tỉnh biên giới Tây Bắc như Sơn La, Nghệ An, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn. 

Hội thảo dự kiến diễn ra trong 2 ngày (7-8/5/2015).

MỚI - NÓNG