Kiểm điểm cán bộ bỏ việc đầu năm

TP - Sau bài phản ánh của báo Tiền Phong về việc vắng bóng cán bộ tại bộ phận một cửa tiếp dân tại phường Phố Huế (Q. Hai Bà Trưng, HN) trong ngày đầu tiên đi làm (2/2/2017), UBND quận Hai Bà Trưng đã có văn bản yêu cầu UBND phường Phố Huế giải trình rõ nội dung “UBND phường Phố Huế gần như trống người…”.

Theo đó, UBND phường Phố Huế thừa nhận nội dung phản ánh là chính xác. Lãnh đạo phường đã có hình thức kiểm điểm những cá nhân vi phạm.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường Phố Huế cho biết, ngày đi làm đầu tiên trùng với ngày khai hội Chùa Vua trên địa bàn phường. Đây là lễ hội lớn của địa phương, một số cán bộ thuộc Ban tổ chức lễ hội, do đó một số cán bộ đi tổ chức chứ không phải đi tham gia lễ hội.

Phường cũng đã kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đảm bảo không tái diễn, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính.      

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.