Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ Thẩm mỹ Cát Tường

Kiểm điểm hàng loạt cán bộ liên quan đến vụ Thẩm mỹ Cát Tường
TPO-UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Chính phủ việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường (quận Hai Bà Trưng). Theo đó, một loạt cán bộ bị kiểm điểm.

>Quận Hai Bà Trưng nhận trách nhiệm vụ 'bác sỹ vứt xác'

gsgssg
Thẩm mỹ viện Cát Tường bị phát hiện hoạt động không phép

Trong đó, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, Trạm Trưởng y tế phường và cán bộ quản lý thị trường tại địa bàn.

Tại Phòng Y tế quận, trách nhiệm thuộc về Trưởng Phòng Y tế và cán bộ trực tiếp tham mưu công tác kiểm tra. Hiện nay, UBND quận Hai Bà Trưng đang yêu cầu những người liên quan trên tự nhận hình thức kỷ luật.

Liên quan đến vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường, Sở Y tế Hà Nội cũng đã kiểm điểm trách nhiệm nghiêm túc. Ngoài trách nhiệm các phòng ban, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội là người đứng đầu trong quản lý y dược tại địa phương đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Thanh tra Sở Y tế với Phòng Y tế quận cũng chưa đôn đốc quyết liệt chính quyền quận, huyện, thị xã kịp thời phát hiện và xử lý triệt để hành nghề không phép.

UBND TP đang quyết liệt chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể. Sắp tới, sẽ có kết quả xử lý cụ thể, dựa trên tinh thần tự nhận khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật của các tập thể, cá nhân.

>> DIỄN BIẾN VỤ ÁN BÁC SỸ LÀM CHẾT NGƯỜI VỨT XÁC PHI TANG<<

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.