Vụ “Nổ mìn làm nứt nhà dân, đền bù... 1.700 đồng”:

Kiểm định lại khối lượng vết nứt cho các hộ dân

Người dân bức xúc vì mức giá đền bù đơn vị thi công đưa ra không đủ để sửa nhà
Người dân bức xúc vì mức giá đền bù đơn vị thi công đưa ra không đủ để sửa nhà
TP - Sáng 5/6, UBND huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) tiếp tục đối thoại với các hộ dân ở thôn Chiêm Sơn (xã Duy Trinh) có nhà bị ảnh hưởng do quá trình nổ mìn làm hầm dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 

Đây là cuộc họp để giải quyết các thắc mắc của người dân về mức giá đền bù được đơn vị thi công công khai vào ngày 30/5. Sau khi đưa ra mức giá đền bù cao gấp 6 lần dự toán ban đầu, chỉ có 14/110 hộ dân chịu nhận tiền, đồng ý cho đơn vị thi công tiếp tục làm hầm, số hộ còn lại cho rằng nhiều hạng mục về khối lượng vết nứt chưa được kê khai chi tiết và mức đền bù quá thấp so với thiệt hại của họ nên đã làm đơn kiện gửi lên các cấp.

Ông Nguyễn Công Dũng, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết: “Trong tuần tới UBND huyện sẽ cử hai tổ giám định xuống tận nhà bà con kiểm tra, đo đạc lại các vết nứt, đối chiếu với biên bản giám định trước đây để tính toán lại thiệt hại cho bà con. Ngoài ra huyện cũng đề nghị đơn vị thi công kí quỹ trước cho địa phương một số tiền, phòng sau khi hoàn thiện công trình mà khối lượng thiệt hại của người dân tăng thì huyện sẽ lấy quỹ này đền bù, nếu không sẽ hoàn trả”.

MỚI - NÓNG