Kiểm lâm nhập viện vì... bị nhiều phụ nữ cắn

Kiểm lâm nhập viện vì... bị nhiều phụ nữ cắn
TPO - Ngày 2/8, ông Dương Văn Sơn – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Buôn Ja Wầm (Đắk Lắk) cho biết, lâm tặc vừa tấn công, hành hung tập thể khiến bốn cán bộ kiểm lâm phải nhập viện cấp cứu.
Anh Hòa với nhiều vết cắn sâu ở tay, bụng
Anh Hòa với nhiều vết cắn sâu ở tay, bụng.

Do bị tấn công bất ngờ nên Trưởng phòng hành chính của công ty trên là Trần Mạnh Kiên và ba tiểu khu trưởng (gồm Nguyễn Thành Lộc, Lê Quang Hòa, Đỗ Ngọc Hiếu) bị nhiều thương tích. Anh Hòa bị thương nặng nhất, toạc đầu (khâu 3 mũi), bị cắn rách thịt ở tay phải, bụng và chấn thương phần mềm.

Trước đó, lúc 15 giờ 40 ngày 1/8, khoảng 60 người dân, chủ yếu là phụ nữ ở thôn 2 (xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar) cầm gậy, đá, ly thủy tinh… bất ngờ ập vào Lâm trường Buôn Ja Wầm đập tivi, rồi tấn công các cán bộ kiểm lâm đang làm việc tại đây.

Nhiều phụ nữ dùng răng cắn cán bộ kiểm lâm thương tích nặng. Lâm trường gọi điện cầu cứu công an xã, công an huyện vào giải vây, lập biên bản hiện trường.

Trước đó, cán bộ của lâm trường phá bỏ một số cây trồng của 3 hộ dân trên đất rừng lấn chiếm, sau khi ra thông báo yêu cầu phải nhổ bỏ những cây này, nhưng các hộ dân không chấp hành.

Ông Sơn xác nhận, tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng diễn ra hết sức phức tạp. Mấy năm nay, diện tích đất lâm nghiệp của Công ty bị lấn chiếm trên 400 ha. Thậm chí, người dân còn manh động, dùng dao, gậy, súng tự chế để chống trả cả lực lượng kiểm lâm khi bị ngăn chặn. Kiểm lâm rất khó xử trước các hướng dẫn thiếu rõ ràng cụ thể, ít khi được các bên liên quan kịp thời hỗ trợ .

Theo Viết
MỚI - NÓNG