Kiểm soát giá cả, huy động hiệu quả nguồn lực toàn xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng giữa) trao đổi với các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM Ảnh: CTV
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng giữa) trao đổi với các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM Ảnh: CTV
TP - Sáng 30-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các bộ ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2011 và kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11 (NQ11) của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

> Áp lực dân số đô thị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng giữa) trao đổi với các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM Ảnh: CTV

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (đứng giữa) trao đổi với các lãnh đạo chủ chốt của TPHCM. Ảnh: CTV.

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, TPHCM đã triển khai có hiệu quả các giải pháp, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị TPHCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP năm 2011 trên 12%, xuất khẩu tăng 9%, giải quyết việc làm cho trên 265.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 60%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.130 USD...

TPHCM phải thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp kiềm chế lạm phát, đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ giá cả, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Thủ tướng nhất trí và yêu cầu TPHCM xây dựng các cơ chế chính sách nhằm huy động có hiệu quả nguồn lực của toàn xã hội triển khai đầu tư các dự án trọng điểm về cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi cũng như các chính sách an sinh xã hội…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG