Kiểm tra thông tin “Công trình xây sai phép không ai ngăn chặn?”

Kiểm tra thông tin “Công trình xây sai phép không ai ngăn chặn?”
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa giao Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy kiểm tra thông tin báo điện tử Tiền Phong phản ánh “Công trình cấp phép nhà tạm xây sai phép không ai ngăn chặn?” ở tổ 23 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo văn bản của Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngày 21/04/2016, báo điện tử Tiền Phong có đăng tải thông tin “Công trình cấp phép nhà tạm xây sai phép không ai ngăn chặn?” phản ảnh công trình xây dựng thuộc tổ 23 phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) được xây dựng kiên cố và có nhiều hạng mục xây dựng sai, vượt chiều cao so với giấy phép do UBND quận Cầu Giấy cấp xây dựng tạm (do công trình này có một phần diện tích nằm trong quy hoạch mở đường rộng 1 l,5m theo Quy hoạch chi tiết phần còn lại của Khu đô thị mới Cầu Giấy). 

Trong giấy phép xây dựng tạm còn ghi rõ, chủ công trình phải tự phá bỏ công trình khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch và không yêu cầu đền bù. Về vấn đề trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Chủ tịch UBND quận cầu Giấy kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30/04/2016; đồng thời thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó báo Tiền Phong đã có bài phản ánh công trình xây dựng số 22, ngách 389/64, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội do ông Đỗ Văn Bình đứng tên được UBND quận Cầu Giấy cấp giấy phép xây dựng tạm có chiều cao 4 tầng. Thế nhưng chủ công trình đã xây vượt chiều cao so với giấy phép được cấp. 

Theo ghi nhận của Tiền Phong, đây là công trình được xây dựng kiên cố và đã có nhiều hạng mục xây dựng sai giấy phép, nhưng UBND phường Dịch Vọng Hậu cũng như lực lượng thanh tra xây dựng Cầu Giấy không ngăn chặn kịp thời. Nguy hiểm hơn, công trình có vị trí đất nằm trong quy hoạch mở đường, nhưng hiện tại chủ công trình đã đổ toàn bộ cột bê tông tầng 5, đã thực hiện việc dàn thép mái tầng 5 để chuẩn bị đổ bê tông, tức là bắt đầu sai phép tầng đầu tiên. Đặc biệt theo giấy phép được cấp công trình chỉ có mật độ xây dựng 73% thế nhưng thực tế công trình đã xây kín mật độ.

Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Dịch Vọng Hậu cho biết đã nhận được chỉ đạo của lãnh đạo về việc ngăn chặn sai phạm sai phép tại công trình. Ông cũng cam kết sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn việc xây dựng sai phép ngay từ đầu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.