Kiên Giang: Hàng ngàn héc ta lúa, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do bão

TPO - Thông tin từ Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, tính đến ngày 19/10, tình hình sản xuất của người dân địa phương trong tỉnh đã chịu ảnh hưởng nặng do ảnh hưởng cơn bão số 6, số 7 và áp thấp nhiệt đới gây ra.

Theo đó, trong sản xuất nông nghiệp, tổng thiệt hại trên 9.000ha xảy ra ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, Kiên Lương. Trong đó, thiệt hại lúa hè thu đang trong giai đoạn thu hoạch, lúa mùa và đông xuân gieo sạ mới, rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp, lúa trên nền đất tôm. Gần 1.500ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do nước ngập bờ vuông nuôi, chủ yếu là tôm nước lợ và cá nước ngọt trên địa bàn huyện U Minh Thượng. U Minh Thượng cũng là huyện có diện tích trồng trọt thiệt hại lớn nhất tỉnh trên 7.600ha.

Kiên Giang: Hàng ngàn héc ta lúa, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do bão ảnh 1 Hàng nghìn héc ta lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bị ngập.

Tình hình mưa lớn kèm giông kéo dài nhiều ngày qua, tình trạng ngập nước vẫn chưa giảm, lúa của bà con nông dân bị ngập không thu hoạch được nguy cơ bị úng, thất mùa. Diện tích mới gieo sạ bị ngập hoàn toàn.

Đê ứng phó với tình hình trên, các ngành chức năng của địa phương đã thành lập đoàn công tác cùng các đơn vị có liên quan khảo sát tình hình thiệt hại trên địa bàn huyện U Minh Thượng và các huyện khác để có biện pháp xử lý. Chỉ đạo trực tiếp, kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn kéo dài, để chống ngập úng cho sản xuất, nhất là các diện tích lúa đông xuân mới gieo sạ ở vùng U Minh Thượng. Tổ chức trực ban theo dõi sát diễn biến mưa, triều cường gây ngập úng cho sản xuất lúa, rau màu, cây ăn trái, gió mạnh gây sập nhà, tốc mái... để kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra.  

Kiên Giang: Hàng ngàn héc ta lúa, nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do bão ảnh 2 Hơn 100 điểm trường bị ngập nước.

Trước mắt kiểm tra toàn bộ các tuyến, khu vực dân cư ngập nặng để khuyến cáo triển khai các giải pháp ứng phó như: xem xét cho học sinh tạm nghỉ học, kê các vật dụng trong nhà bị ngập, nhất là an toàn điện, vật tư nông nghiệp, trông giữ trẻ...

Chỉ đạo việc thu hoạch nhanh lúa hè - thu đang trong giai đoạn chín, gia cố bờ bao, bơm tát cho các diện tích lúa mùa, đông xuân bị ngập và rau màu, cây ăn trái. Hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cây lúa, rau màu bị ngập úng để hạn chế thiệt hại.

Tính từ ngày 11 đến 17/10, mưa bão đã làm trên 6.300 ngôi nhà bị ngập, 3 căn bị sập ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên.  Huyện Phú Quốc có 3 căn nhà hư hỏng nền, móng do sạt lở bờ biển. 115 điểm trường bị ngập nước ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng. Ba phương tiện đánh bắt bị thiệt hại ở huyện Kiên Lương (chìm 1 phương tiện tàu cá), huyện Kiên Hải (chìm mất tích 2 phương tiện). Lộ giao thông nông thôn bị ngập 74,8Km trên địa bàn huyện U Minh Thượng.

MỚI - NÓNG