Kiên Giang: Hơn 400 căn nhà trên đảo Phú Quốc chìm trong nước

Kiên Giang: Hơn 400 căn nhà trên đảo Phú Quốc chìm trong nước
Thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 6 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chủ yếu tập trung trên huyện đảo Phú Quốc. Tính đến chiều tối ngày 1/10, Phú Quốc có tới 406 căn nhà bị ngập chìm trong triều cường và nước lũ.

Số nhà bị ngập chủ yếu tập trung ở thị trấn Dương Đông (110 căn), xã Cửa Dương (125 căn), xã Hàm Ninh (85 căn)… Có 45 cơ sở sản xuất lớn bị ngập, trong đó có 20 cơ sở sản xuất nước mắm; 8 tàu thuyền bị chìm. Không có thiệt hại về người. Lực lượng Bộ đội Biên phòng và địa phương đã di dời 141 hộ với 587 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hà Tĩnh: Ngập 150 nóc nhà

Đề phòng triều cường phá hoại đê biển thuộc các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, toàn tỉnh đã chuẩn bị hơn 7.000m vải bạt và 9.000 bao tải đựng cát với 4.000 rọ sắt và 5.500 nhân lực sẵn sàng cho ứng cứu ở những vùng cửa biển đề phòng triều cường.

Sáng 1/10 ở Hà Tĩnh chỉ có gió mạnh từ cấp 7 đến cấp 8.Triều cường ở Cửa Nhượng dâng cao làm ngập 150 nóc nhà dân ở Cẩm Lĩnh  (Cẩm Xuyên). Hệ thống đê biển ở Hội Thống (Nghi Xuân) và Cẩm Lĩnh  (Cẩm Xuyên) bị sạt 100m nhưng được kịp thời khắc phục; không có thiệt hại về người.

Quảng Trị: 1 người chết, 256 nhà bị tốc mái

Ông Nguyễn Tuấn Khoa - Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Trị cho biết lúc 18 giờ ngày 1/10, mưa gió tầm tã kéo dài từ chiều hôm trước đã làm cho 8 xã huyện Hải Lăng ngập chìm trong nước.

Một nông dân ở xã Hải Tân do bất cẩn khi kéo 3 con heo vào nhà bị nước lũ cuốn mất tích. Cả tỉnh Quảng Trị, 256 nhà bị tốc mái, 8.654 ngập chìm trong nước - chủ yếu tập trung ở huyện Hải Lăng.

Kon Tum: Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng

Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Kon Tum, tính đến 17 giờ chiều ngày 1/10 tại huyện Đăk GLei  nằm ở cực bắc của tỉnh đã có gió bão cấp 6-7, lượng mưa là 136,3 mm. Nước trên các sông Đăk BLa, Đăk PôKô, Đăk Tơ Kan... đang ở mức báo động 3.

Theo thông tin từ các huyện Đăk GLei, Kon PLông, Tu Mơ Rông hiện đang có gió mạnh, kèm mưa to. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua huyện Đăk GLei bị sạt lở nặng, cầu và đường vào xã Đăk Nhoong bị hư hỏng nặng, giao thông hoàn toàn bị tê liệt.

Tại huyện Kon PLông nằm ở phía đông của tỉnh (giáp tỉnh Quảng Ngãi) các tuyến đường liên xã như Ngọk Tem, Măng Bút, Đăk Nên, Đăk Ring bị sạt lở nghiêm trọng, cây cối đổ chắn ngang đường, giao thông bị cắt đứt hoàn toàn. Trước khi bão tràn về, tỉnh Kon Tum di dời 42 hộ gia đình ở thôn Ngọk Hoàng xã Đăk Nên sống ven sông, suối đến nơi ở mới an toàn.

MỚI - NÓNG