Kiên Giang: Sập cầu, ba công nhân bị thương

Kiên Giang: Sập cầu, ba công nhân bị thương
TP - Sáng 6-4, Công an huyện Hòn Đất khám nghiệm hiện trường, lập biên bản tạm ngừng thi công để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cầu thị trấn Sóc Sơn bắc qua sông xáng Rạch Giá-Hà Tiên nối với xã Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất, Kiên Giang) bị sập chiều 5-4, làm 3 công nhân trọng thương.

Theo đánh giá ban đầu, có thể cầu sập do thi công trái kỹ thuật. Vị trí bị sập tại nhịp ba và bốn dài 48m, phải thực hiện lắp ráp bằng máy nhưng đơn vị thi công lại dùng bằng... tay. Khi thi công mặt dầm cầu bị vênh, vặn ngang và gây sập.

Cây cầu trên do UBND huyện Hòn Đất hợp đồng với ông Hồ Văn Út – một Việt kiều Mỹ đầu tư theo hình thức BOT. Đơn vị thi công là Cty Cổ phần cơ khí An Giang, giám sát là Cty A&C Kiên Giang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG