Kiên Giang thiệt hại 2.358 tỷ đồng do thiên tai và tai nạn trên biển

Kiên Giang thiệt hại 2.358 tỷ đồng do thiên tai và tai nạn trên biển
TP - Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, năm 2015 và trong 5 tháng đầu năm nay, thiên tai và tai nạn trên biển đã làm thiệt hại về vật chất của tỉnh hơn 2.358 tỷ đồng; 52 người chết, 9 người mất tích, 36 người bị thương. Nếu so với kế hoạch thu ngân sách năm 2016 của tỉnh Kiên Giang là 6.290 tỷ đồng tổng thiệt hại này chiếm hơn 30%.

Cụ thể, các yếu tố tự nhiên như hạn hán, dông lốc, gió giật mạnh, sạt lở đất, sét đánh… làm đổ sập, hư hại hàng trăm căn nhà dân, nhà làm việc cấp xã, sụt lún tỉnh lộ 965, sạt lở lộ giao thông nông thôn, đổ ngã cột điện, hư hỏng nhiều máy vi tính, thiết bị thông tin liên lạc và chết 4 người, bị thương 10 người. Đặc biệt là hơn 86.230 ha lúa Mùa, Đông Xuân, Hè Thu, Thu Đông, hoa màu và gần 13.450 ha tôm nuôi bị thiệt hại do ảnh hưởng hiện tượng EL Nino, thời tiết khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn, môi trường biến động bất lợi. Tiếp đến, tai nạn trên biển xảy ra hơn 100 vụ làm 48 người chết, 9 người mất tích, 26 người bị thương và nhấn chìm, hư hỏng, mất tích 47 phương tiện.

Ông Cao Văn Nam, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết: Công tác triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020 còn chậm, chưa đáp ứng theo kế hoạch đề ra.

MỚI - NÓNG