Kiên Giang: Xuất hiện 'vòi rồng' trên biển

Kiên Giang: Xuất hiện 'vòi rồng' trên biển
TPO – Vào khoảng 15 giờ chiều qua 8/3, trên vùng biển TP.Rạch Giá bất ngờ xuất hiện cơn lốc xoáy tạo nên hiện tượng vòi rồng cao khoảng 700m, bán kính hơn 20m, hoạt động chừng 15 phút.
Kiên Giang: Xuất hiện 'vòi rồng' trên biển ảnh 1

Vòi rồng trên biển TP.Rạch Giá chiều ngày 8/3/2009. Ảnh : Song Nguyễn

Sự kiện làm nhiều ngư dân và hành khách trên tuyến biển Rạch Giá – Hòn Tre được một phen… hú vía. Tuy nhiên nó cũng làm cho nhiều người thích thú vì được tận mắt chứng kiến một hình ảnh kỳ vĩ của thiên nhiên.

Sáng 9/3, ông Bùi Xuân Khanh, Phó giám đốc khí tượng Thuỷ văn Kiên Giang cho biết: Hiện tượng giông, lốc xoáy tạo nên “vòi rồng” thường xảy ra vào giai đoạn chuyển tiếp giữa mùa khô và mùa mưa.

Trong mấy ngày qua, do ảnh hưởng không khí lạnh phía Bắc gây nhiễu động khí hậu ở phía Nam tạo ra hoạt động đối lưu mạnh trên không làm xuất hiện hiện tượng giông xoáy cục bộ vùng ven biển.

Kiên Giang: Xuất hiện 'vòi rồng' trên biển ảnh 2
Vòi rồng trên biển TP.Rạch Giá cuối mùa khô 2003. Ảnh : Tư liệu 

“Vòi rồng” rất nguy hiểm, khi nó đi qua có thể nhấn chìm tàu thuyền, tàn phá nhà cửa, hoặc hút hết nước ao hồ. Năm 2003 trên vùng biển TP.Rạch Giá cũng đã xảy ra hiện tượng này.

MỚI - NÓNG