Kiến nghị chấm dứt phương án 'đường bay vàng'

Kiến nghị chấm dứt phương án 'đường bay vàng'
TPO - Ngày 1/12, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, vừa gửi công văn tới Thủ tướng, kiến nghị chấm dứt việc xem xét phương án đường bay thẳng Hà Nội - TP HCM theo kinh tuyến 106 độ Đông, hay còn gọi là “Đường bay vàng”.

Đây là phương án do cựu phi công Mai Trọng Tuấn đề xuất. Bộ Giao thông Vận tải đưa kiến nghị trên vì lý do không đảm bảo kỹ thuật, hiệu quả kinh tế lẫn an ninh quốc phòng.

Công văn của Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ, việc bay thẳng theo kinh tuyến 106 độ Đông sẽ làm các hãng hàng không tăng thêm chi phí do phải đóng tiền cung cấp dịch vụ bay cho Lào, Campuchia (320 USD và 478 USD với Boeing 777).

Hơn nữa, các hãng hàng không phải chịu những chi phí của chuyến bay quốc tế. Như vậy, so với đường bay hiện tại, mỗi chuyến bay theo “đường bay vàng” chi phí cao hơn khoảng 800 USD. Bên cạnh đó, “đường bay vàng” còn đi qua khu vực quân sự cấm bay ở Việt Nam...

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.