Kiến nghị nâng tuổi hưu nữ chủ tịch MTTQ TPHCM, Hà Nội

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
TP - Đối với chính sách cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến với Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 53 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. 

Ngày 20/8, tại buổi làm việc với đoàn công tác trung ương do ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng dẫn đầu, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương báo cáo và đề xuất Bộ Chính trị phân cấp cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy quản lý các chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố.

Đối với chính sách cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến với Chính phủ điều chỉnh Nghị định số 53 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức. 

Theo đó, TPHCM đề nghị bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và TPHCM là nữ được kéo dài độ tuổi công tác như nam giới. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính chỉ đạo: “Cần khắc phục bệnh quan liêu từ trung ương đến địa phương, khắc phục tình trạng xa dân, cần đi sâu đi sát cơ sở, làm sao hướng vào phục vụ nhân dân tại cơ sở. Phải có quy chế thời gian làm việc, giảm các thủ tục giấy tờ”.

Ngày 20/8, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của ông. Tối cùng ngày, Liên đoàn Lao động TPHCM và báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ trao giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ 16/2016, vinh danh 8 kỹ sư, công nhân xuất sắc trong các lĩnh vực lao động, sản xuất của thành phố.

MỚI - NÓNG