Kiến nghị thay tên gọi 'Sữa tiệt trùng': Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng

Kiến nghị thay tên gọi 'Sữa tiệt trùng': Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
TP - Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc sử dụng khái niệm “sữa tiệt trùng”.

Công văn nêu, thực hiện ý kiến của Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội (yêu cầu thay tên gọi “sữa tiệt trùng” chỉ sữa dạng lỏng làm từ sữa bột thành “sữa hoàn nguyên” và “sữa pha lại” đúng theo tên gọi của Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế - Codex), Bộ Y tế đã triển khai soát xét quy chuẩn kỹ thuật 5-1:2010 về sữa dạng lỏng do Bộ Y tế ban hành.

Bộ Y tế hoàn thành dự thảo theo quy định của Codex, được sự đồng ý của các bộ ngành, địa phương. Tuy nhiên, theo công văn của Bộ Y tế, một số doanh nghiệp sữa cho rằng, quy chuẩn hiện hành đang đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy ngành sữa phát triển, việc thay đổi làm xáo trộn sản xuất kinh doanh, tốn chi phí khi phải thay đổi bao bì… Từ đó, Thứ trưởng Y tế xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc chọn một trong hai phương án: Giữ nguyên quy định hiện hành hoặc sửa theo tiêu chuẩn Codex. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).