Kiến nghị xử lý 'danh hiệu Anh hùng' của ông Hồ Xuân Mãn

Kiến nghị xử lý 'danh hiệu Anh hùng' của ông Hồ Xuân Mãn
TP - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI) họp kỳ thứ 21, từ ngày 11-20/11, tại Hà Nội đã xem xét kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên.

> Người được Bác Hồ tặng huy hiệu qua báo Tiền Phong
> Báo Tiền Phong đã có nhiều thành tích đáng tự hào (*)

Thông báo kết quả kiểm tra kỳ họp cho biết ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế có khuyết điểm, vi phạm phải được xem xét, xử lý theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định xử lý việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng Vũ trang Nhân dân trong thời kỳ chống Mỹ” để kiến nghị các cơ quan chức năng của Nhà nước xử lý theo thẩm quyền.

Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng - Ảnh: Noichinh.vn
Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng - Ảnh: Noichinh.vn.

Cùng đó, ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị xem xét quyết định thi hành kỷ luật hoặc kiểm điểm rút kinh nghiệm với một số cán bộ tại các đơn vị thuộc tỉnh Đồng Tháp, Bảo hiểm Xã hội VN, một số vị trong ban lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư yêu cầu các tổ chức Đảng thực hiện quy trình kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, ông Trần Bá Hoàn và các cá nhân có liên quan.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.