Kiến nghị xử lý hình sự lái xe uống rượu, bia

Kiến nghị xử lý hình sự lái xe uống rượu, bia
TP - Ngày 26-7, Ủy ban pháp luật Quốc hội có buổi giám sát tại TPHCM về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

> Xử lý 1.000 trường hợp lái xe uống rượu bia

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín nói: “Lái xe trong tình trạng có rượu, bia là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người khác, nhưng chỉ bị xử phạt hành chính là chưa thỏa đáng. Nhiều nước trên thế giới chế tài rất nghiêm khắc các lái xe uống bia rượu như phạt tù, buộc lao động công ích…UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội nghiên cứu cho phép khởi tố hình sự các đối tượng trên”.

Theo TS Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, bên cạnh hình thức phạt tiền, cần có nhiều hình thức xử phạt bổ sung như phạt lao động công ích, buộc đến các trung tâm cấp cứu để phục vụ và chứng kiến hậu quả thảm khốc của tai nạn giao thông.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, cần xử phạt nặng hơn đối với người đi không đúng phần đường, chạy quá tốc độ, tránh vượt không đúng quy định, ngủ gật trong khi lái xe...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG